Phìn Hồ phát huy vai trò của cấp ủy, đảng viên

09:16 - Thứ Tư, 19/10/2022 Lượt xem: 3626 In bài viết

ĐBP - Phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, những năm qua Đảng bộ xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) đã đẩy mạnh tuyên truyền, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên, bí thư chi bộ trong tập hợp, vận động nhân dân chăm lo phát triển kinh tế - xã hội... Từ đó, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ hướng dẫn người dân triển khai mô hình trồng lạc.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ xã Phìn Hồ tập trung lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, Đảng bộ xã luôn phát huy vai trò nòng cốt của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, nhất là vai trò hạt nhân của đảng viên luôn gần dân, sát dân, đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ông Điêu Bình Dương, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ chia sẻ: Đặc thù là xã vùng cao, thuần nông, Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã và các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học và đưa giống mới cho năng suất cao vào canh tác. Đồng thời, đầu tư mở rộng diện tích các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công các đảng ủy viên phụ trách địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn và có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Trên cơ sở các nguồn vốn đầu tư (135/CP, 30a, nông thôn mới...) xã Phìn Hồ vận dụng linh hoạt, sáng tạo, thực hiện hỗ trợ, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch cho đối tượng thụ hưởng; đầu tư tu sửa hệ thống kênh mương, hỗ trợ cây, con giống... góp phần tạo niềm tin, cổ vũ, động viên nhân dân đồng lòng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ khó khăn, đến nay diện mạo nông thôn mới, đời sống nhân dân các dân tộc xã Phìn Hồ đã có những bước phát triển đột phá, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 2.053,68 tấn; thu nhập bình quân đạt gần 16 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 59,72%.

 Là xã trọng điểm của huyện Nậm Pồ về chăn nuôi gia súc, Đảng bộ xã Phìn Hồ đã đưa phát triển chăn nuôi vào nghị quyết hàng năm. Thực hiện nghị quyết, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã xây dựng Đề án Chuyển đổi chăn nuôi trâu, bò từ hình thức thả rông sang nuôi nhốt, trồng cỏ kết hợp thả trại. Ngoài đẩy mạnh truyền thông, xã đã phối hợp hướng dẫn người dân tiến hành khảo sát, quy hoạch thêm các vùng chăn nuôi gia súc tập trung, lựa chọn các loại giống phù hợp với địa phương để mở rộng quy mô đàn. Chú trọng liên kết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thành mô hình để tiện chăm sóc, giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa các hộ thành viên. Nhiều hộ trong xã đã chuyển dần từ phương thức chăn nuôi gia súc tận dụng, truyền thống sang chăn nuôi với quy mô trang trại, gia trại. Tiêu biểu như hộ các ông: Ngải Cù Lỷ, bản Đề Pua; Hồ Chử Vàng, Hồ Chử Ly, bản Đệ Tinh 2... Đến nay, tổng đàn gia súc toàn xã ước đạt 5.786 con, đàn gia cầm 12.335 con; xã Phìn Hồ phấn đấu đến năm 2025 trồng được 30ha cỏ; phát triển 15 - 20 mô hình gia trại chăn nuôi có áp dụng khoa học kỹ thuật, chăn nuôi bền vững, sạch, có hiệu quả kinh tế với quy mô đàn từ 7 - 20 con.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ xã Phìn Hồ đã từng bước tháo gỡ khó khăn, linh hoạt, sáng tạo, vận động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của các tổ chức đoàn thể, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, đi sâu đi sát cơ sở, tập hợp sức mạnh nhân dân, khắc phục khó khăn trong xây dựng NTM. Ưu tiên thực hiện các phần việc có tính khả thi cao; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất chung sức xây dựng NTM. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tới nay xã Phìn Hồ đã cán đích 10/19 tiêu chí về xây dựng NTM, nhất là diện mạo, đời sống nhân dân đã có sự thay đổi rõ rệt.

Có thể khẳng định, phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, Đảng bộ xã Phìn Hồ đã và đang đem lại cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn cho nhân dân các dân tộc, nhất là tạo thêm sinh kế, mô hình sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền cơ sở.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top